Những người không được phép ở nhà

Thứ tư, 12/08/2020 22:48

Những ngày cả Đà Nẵng căng mình chống dịch Covid-19, một điều dễ nhận thấy, cuộc sống thành phố có xáo trộn, nhưng trên khắp mọi ngả đường, vẫn sạch sẽ và như có gì mới hơn. Đó là nhờ những công nhân môi trường đô thị vẫn ngày đêm không quản nắng mưa, lặng lẽ, cần mẫn, vượt qua hiểm nguy của dịch bệnh, giữ gìn cho thành phố sạch đẹp. Họ là những người không được phép ở nhà mùa dịch.

Công nhân Công ty Môi trường đô thị Đà Nẵng dọn rác thải trên đường phố trong những ngày phòng chống dịch Covid-19.

6 giờ sáng ngày đầu tháng 8, người dân vẫn trong nhà, nhịp sống đô thị dường như chậm lại. Trên từng ngõ phố, tôi vẫn gặp các anh các chị công nhân môi trường đô thị đang hối hả quét dọn những đụn rác cuối cùng, để thành phố bước vào ngày mới trong lành, sạch sẽ hơn. Mải mê với công việc, chị Nguyễn Thị Chung chỉ dừng tay chổi quét khi tôi gọi nhỏ hỏi chuyện. Chị Chung cho biết, chị thuộc Xí nghiệp Môi trường đô thị Hải Châu, thuộc đội phụ trách công việc dọn vệ sinh khu vực Hòa Cường Nam. Để hoàn thành công việc của mình trước buổi sáng, hàng ngày chị phải dậy và ra khỏi nhà từ lúc 3 giờ, công việc cứ liên tục cho đến tối mới có mặt tại nhà.

Ông Phan Văn Tiên - Phó tổng Giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị TP Đà Nẵng cho biết, so với ngày bình thường chưa diễn ra cách ly, phòng chống dịch Covid-19, khối lượng rác thải mỗi ngày trên toàn thành phố có giảm đi 15% (ngày bình thường trung bình 1.150 tấn, những ngày chống dịch này còn 850 tấn) nhưng khối lượng công việc phải làm của cán bộ, công nhân viên Công ty lại gấp cả chục lần ngày thường. Hiện nay trên toàn thành phố đều có các khu vực cách ly với dịch bệnh, riêng các khu vực quân đội như Quân khu 5 khoảng 1.200 người, khu Đồng Xanh Đồng Nghệ khoảng 300 người, Trường Quân sự thành phố, Tiểu đoàn 11 và các đơn vị quân đội khác khoảng trên 500 người, đều do các lực lượng của Công ty thu dọn rác thải.

Tại Q. Hải Châu, có đường Quang Trung, đường Hải Phòng là khu vực cách ly, có khoảng 3.000 hộ dân, Công ty đã bố trí thêm các thùng rác cho người dân đổ. Trong đó phân loại rõ rác thải sinh hoạt bình thường và rác thải ô nhiễm như (khẩu trang, bao, găng tay...) đối với các hộ gia đình có bị lây nhiễm dịch bệnh, sẽ được thu gom vào thùng, phun khử trùng. Lực lượng công nhân làm công việc này được trang bị bảo hộ y tế, thu gom rác bằng phương tiện, xe cơ giới. Khu vực hai đường phong tỏa không có công nhân quét rác, nhưng mỗi ngày phải thu gom trên 1.5 tấn rác các loại.

Cũng tại Q. Hải Châu còn có các khu cách ly như Trường Đại học Kỹ thuật số 2 Hải Sơn, hơn 300 người, Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, kiệt 266 Hoàng Diệu... Tại Q. Thanh Khê, có khu cách ly Lữ đoàn 290 công binh. Tại Q. Liên Chiểu, có khu cách ly như Khu Chung cư Tây Bắc hơn 1.000 người, Trường Đại học Sư phạm hơn 500 người. Khu vực Q. Cẩm Lệ có khu Công nghiệp Hòa Cầm, khu cán bộ CA thành phố. Q. Ngũ Hành Sơn có khu An Thượng, Trường Cao đẳng Việt Hàn, Trường Lê Văn Hiến với số lượng hơn 500 người. Q. Sơn Trà có khu 5 khách sạn bố trí cách ly cho các nhân viên ngành y tế, các khu vực có cách ly như đường Nguyễn Văn Thoại, Lê Văn Hiến, Thọ Quang. H. Hòa Vang có các khu cách ly như thôn Lệ Sơn Nam, Hòa Tiến, 6 trường tiểu học, Trạm Y tế Hòa Sơn. Tất cả các khu vực trên, trong những ngày qua Công ty đều đáp ứng được yêu cầu phục vụ thu gom rác thải bằng hình thức phân loại rác, đảm bảo vệ sinh môi trường, giữ gìn cho người lao động công ty không bị lây nhiễm dịch bệnh.

Trong những ngày qua, điểm nóng nhất là khu vực Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C và Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng, hiện có thêm Bệnh viện Cẩm Lệ. Trước đây khu vực này hàng ngày chỉ khoảng 2 tấn rác mỗi ngày, hiện nay đã tăng lên 5 tấn, đây đều là khu vực phải xử lý đặc biệt. Rác thải được đưa lên bãi rác Khánh Sơn và đốt triệt để, công nhân phải làm việc liên tục 3 ca mỗi ngày. Trong những ngày qua, Công ty tập trung cho công tác phục vụ khu vực Bệnh viện dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn, ước tính sẽ có khoảng 900 người. Công ty đã triển khai lắp đặt 40 nhà vệ sinh lưu động tại Bệnh viện dã chiến và phục vụ các chốt kiểm soát dịch tại các khu vực cách ly. Hàng ngày công nhân công ty có nhiệm vụ hút hầm vệ sinh, làm vệ sinh sạch sẽ tại các nhà vệ sinh lưu động này. Cũng trong những ngày qua, Công ty đã triển khai bố trí 8 nhà vệ sinh tại 8 chốt kiểm soát dịch tại các cửa ô thành phố, hàng ngày phục vụ nước vệ sinh, làm vệ sinh tại các điểm chốt này.

Ông Tiên cho biết, lo lắng nhất hiện nay là dịch bệnh còn phức tạp, các điểm cách ly phát sinh nhanh, Công ty không nắm bắt kịp thời, vì vậy đề nghị các địa phương cần báo cho Công ty biết ngay khi có tình hình, diễn biến mới xảy ra. Công ty cũng đề nghị người dân toàn thành phố, không chỉ các điểm cách ly cần phân loại rác thải để giảm thiểu lây nhiễm khi thu gom rác. Hiện nay, tổng Công ty có 650 công nhân tại 7 Xí nghiệp các quận huyện. Trong đó lực lượng tập trung làm nhiệm vụ tại các vùng dịch cách ly, các chốt kiểm soát dịch đã chiếm gần 300 công nhân, nên khối lượng công việc hàng ngày là rất lớn. Trong thời gian qua, Công ty đã được Sở TN&MT thành phố hỗ trợ 100 suất trợ cấp cho 100 công nhân làm công việc đặc biệt tại các khu vực cách ly dịch bệnh, mỗi suất 1 triệu đồng. Một số doanh nghiệp đã ủng hộ Công ty 30 triệu đồng, 2.500 khẩu trang và mỗi ngày 350 suất ăn trưa cho công nhân. UBND thành phố cũng đã quyết định hỗ trợ Công ty 300 triệu đồng trong đợt chống dịch cao điểm lần này.

HỒNG THANH